Nhóm giang hồ 'dàn trận' được bảo lãnh về nhà

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, khoảng 22 giờ đêm 24-3, tổ đặc nhiệm Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện một nhóm thanh niên đi trên ba xe ô tô mang theo hung khí chuẩn bị đánh nhau với nhóm khác trên địa bàn xã Long Khánh, thị xã Cai Lậy.

Lực lượng công an chặn dừng kiểm tra xe, tạm giữ 63 người, phần lớn đều ngụ huyện Cái Bè. Tang vật thu giữ tại chỗ gồm hai roi điện, một gậy ba khúc, bảy dao tự chế, ba dao Thái Lan, hai tuýp sắt.

Các đối tượng khai nhận kéo nhau dàn trận theo sự chỉ đạo của một người cầm đầu tên là Lê Hữu Tiến, có tên thường gọi là “Tiến đen”, ngụ thị xã Cai Lậy. Cả nhóm đi từ Cái Bè xuống Cai Lậy để “giải quyết ân oán” với một băng nhóm khác. Cụ thể, xuất phát từ tranh chấp địa bàn hoạt động cờ bạc, đá gà, chơi máy bắn cá.

Hiện Công an thị xã Cai Lậy phối hợp Phòng PC45 tiếp tục điều tra làm rõ, truy bắt các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

HOÀNG NAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm