Nghi can ‘giết người’ ra đầu thú

Theo hồ sơ, Thưởng bị cơ quan công an truy nã về tội giết người.

Trước đó, chiều 30-5, sau khi bị nhóm của Chế Thị Lệ Trinh chém gây thương tích, Trần Ngọc Tuấn (biệt danh là “Chín ngón”) nhờ người đưa đến bệnh viện điều trị. Nhận tin báo từ Tuấn, nhóm trên 50 bị can đã chuẩn bị sẵn ba bao mã tấu, hơn 50 khẩu trang, “bom xăng” đi xe mô tô… kéo đến nhà Trinh ở khu vực Long Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt để truy sát trả thù. Các đối tượng đã chém Chế Hoàng Việt (em của Trinh) gây thương tích 64% và Tô Văn Tuấn Em gây thương tích 6% và gây thiệt hại tài sản trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Theo lời trình bày của Thưởng tại cơ quan công an, Thưởng nhận được điện thoại của Hiền nhờ Thưởng gửi bác sĩ quen để Tuấn vào BV ĐH Y Dược điều trị vết thương. Sau khi sự việc xảy ra, Thưởng trốn qua Campuchia sinh sống.

QUỐC KHÁNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm