Ném dao khiến cô gái 18 tuổi chết oan

Bị cáo cười tươi, chia tay bạn bè sau khi tòa tuyên án

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 ngày 26-12-2014, tại ngã ba giao nhau giữa đường QL28 và đường bê tông đi vào đập cây khế thuộc địa bàn thôn Phú Thái, xã Hàm Trí (Hàm Thuận Bắc) xảy ra một vụ đánh nhau giữa nhóm thanh niên xã Thuận Hòa với nhóm thanh niên địa phương. Hậu quả khiến tủ kiếng của Hải ở gần đó bị gạch đá ném vỡ. Bực tức, Hải lấy cây dao chặt đá có hình răng cưa ra phụ đánh nhóm thanh niên xã Thuận Hòa.

Lúc này, chị Nguyễn Thị Kim Hoa ( 18 tuổi, là hàng xóm của Hải) điều khiển xe máy chạy từ QL28 đi vào đường bê tông. Do trời tối, Hải lầm tưởng đó là người thuộc nhóm thanh niên xã Thuận Hòa nên đã phóng con dao về phía chị Hoa. Phần cán của con dao đã văng trúng vào trán của chị Hoa khiến chị tử vong sau đó. Ngoài hình phạt tù, HĐXX tuyên phạt bị cáo có trách nhiệm bồi thường tiền mai táng, tổn thất tinh thần số tiền gần 120 triệu đồng.

Hội đồng xét xử cũng kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra, truy tố trách nhiệm những đối tượng trong hai băng nhóm đánh nhau trong đêm đó.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm