Nam thanh niên chém cha, vợ và con gái hai tuổi trọng thương

Ông Nguyễn Văn Bến, Trưởng Công an xã Quốc Tuấn cho biết: “Khoảng 14 giờ 25 phút ngày 4-10, tôi nhận được tin báo của người dân địa phương về việc Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989) xách dao truy sát vợ là chị Bùi Thị Huệ Chi (SN 1991), con gái (SN 2014) và cha ruột là ông Nguyễn Văn Nhơ”.

Nhận được thông tin, Ban Công xã đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện An Dương và Công an TP Hải Phòng.

Tại hiện trường, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã bị người dân tổ chức khống chế, bắt giữ. Chị Chi, ông Nhơ được đưa đi cấp cứu tại BV Việt Tiệp; cháu bé sau khi sơ cứu tại Trạm Y tế xã Quốc Tuấn thì được cấp cứu tại BV Trẻ em Hải Phòng.

Chị Chi được điều trị kịp thời nên đã qua cơn nguy hiểm. Sức khoẻ hiện tại của chị Chi vẫn rất yếu. Ông Nhơ bị thương tích nhẹ hơn nên sáng 5-10 đã được gia đình đưa về nhà.

Riêng Tuấn, theo Ban Công an xã Quốc Tuấn, sau khi dùng dao truy sát vợ con và cha ruột đã dùng dao cứa cổ tự tử nhưng được người dân địa phương đưa đi cấp cứu. Sáng 5-10, Tuấn cũng đã hồi tỉnh và đang được điều trị tại phòng riêng dưới sự giám sát chặt chẽ của lực lượng công an.

Công an huyện An Dương đang trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm