Hà Nội:

Mua bán dâm qua Facebook, Zalo gia tăng

“Mại dâm với thủ đoạn “gái gọi” có xu hướng gia tăng, phát triển đa dạng dưới nhiều hình thức đặc biệt qua các mạng xã hội như Facebook, Zalo. Bằng cách sử dụng những mạng xã hội này, các đối tượng bán dâm không cần thông qua môi giới mà tự dùng smartphone chụp ảnh, tự cung cấp thông tin để mua bán dâm” - Thượng tá Huy nói.

Thượng tá Huy cũng cho biết mại dâm còn thông qua các web sex, xuất hiện hình thức mua dâm theo tour du lịch dài ngày, trọn gói, mại dâm trong sinh viên, mại dâm đồng tính (khu vực hồ Hoàn Kiếm, hồ Thiền Quang). Ngoài ra, mại dâm tại quán karaoke, một số quán tổ chức cho tiếp viên nữ nhảy “sexy” để thu hút khách, gây phản cảm, bức xúc trong nhân dân…

Theo báo cáo của CA Hà Nội, hiện toàn thành phố có khoảng 2.000 gái bán dâm hoạt động tại địa điểm công cộng và khoảng hơn 10.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện, nhạy cảm (tập trung nhiều tại Cầu Giấy, Tây Hồ, Hà Đông, Quốc Oai, đường Phạm Văn Đồng - Bắc Từ Liêm).

Từ đầu năm 2015 đến nay Hà Nội đã triệt xóa được hai tụ điểm mua dâm công cộng ở khu vực phường Vạn Phúc (Hà Đông) và trước cửa Cung văn hóa Việt -Xô; triệt phá 234 ổ mại dâm, bắt 1.109 đối tượng. Xử lý hình sự 185 vụ với 208 đối tượng liên quan.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm