Một sinh viên bị "đánh hội đồng" đến chết trước quán nhậu

Ngày 26/7, nguồn tin từ cơ quan CSĐT công an quận Thủ Đức cho hay, đang truy bắt băng nhóm gây ra cái chết của anh Nguyễn Lít Mười Một (18 tuổi, quê Trà Vinh) vào ngày 25/7.

Trước đó, Một cùng Nguyễn Trí Nghĩa (19 tuổi), cùng Phúc, Cường, Dũng, Thưởng đều là sinh viên trường Trung cấp xây lắp điện, tạm trú tại ký túc xá của trường Trung cấp xây lắp điện ở quận 9 đến quán Cây Sung ở khu phố 6, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức để nhậu...

Đến 18h cùng ngày, cả nhóm ra về thì bị một nhóm khoảng 5-6 thanh niên lạ mặt cầm gậy xông đến đánh. Nghĩa và Thưởng bỏ chạy thoát, sau đó quay lại thấy các anh Phúc, Dũng, Một chảy máu đầm đìa trên đầu.

Trong số này, Một bị thương nặng nhất và ngã quỵ xuống đất ngất xỉu. Anh Nghĩa gọi taxi đưa cả ba vào bệnh viện nhưng Một đã chết tại bệnh viện vì chấn thương sọ não.

Hiện vụ việc đang được công an quận Thủ Đức tiếp tục truy xét.

Theo Minh Dũng (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm