Mang 15.000 USD không khai báo bị tịch thu

Anh vốn là giám đốc thuê của Công ty TNHH Phong Xương. Ngày 22-11-2007, an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện Anh mang 16.000 USD và 250 đôla Singapore nhưng không khai báo hải quan. Anh khai trong số tiền này có 15.000 USD do công ty giao mang sang Singapore để lo thủ tục đưa người lao động ra nước ngoài làm việc. Qua điều tra cho thấy việc tổ chức đưa người lao động ra nước ngoài của công ty có sử dụng visa giả, cơ quan điều tra đã tách riêng hành vi này sang một vụ án khác.

Theo quy định, mỗi cá nhân được mang ra nước ngoài 7.000 USD không cần khai báo. Vì vậy, luật sư của bị cáo đã yêu cầu tính lại số tiền mang vượt mức quy định. Tuy nhiên theo tòa, 15.000 USD phạm pháp trên không phải tiền riêng của Anh nên phải tịch thu.

P.THƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm