Lừa 10 triệu đồng của người bệnh hiểm nghèo để …mua điện thoại S3

Trước đó, ngày 10-4, Tuấn đọc bài Nghẹn đắng nước mắt của người đàn bà góa chồng mắc trọng bệnh (đăng trên báo điện tử Dân Trí)-kêu gọi lòng hảo tâm giúp chị Nguyễn Thị Vinh (ở xóm 14, xã Nghi Liên, TP Vinh). Trong bài báo có ghi số điện thoại và địa chỉ chị Vinh để nhà hảo tâm tiện giúp chị.

Đối tượng Hoàng Nhật Tuấn (22 tuổi, trú xóm Xuân Thọ, xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đang bị tạm giữ tại Cơ quan công an TP Vinh. Ảnh: LyNa 

Tuấn điện thoại vào số điện thoại chị Vinh giả danh là cán bộ Hội chữ thập đỏ TP Hà Nội, muốn giúp chị Vinh vượt qua bệnh tật hiểm nghèo, khó khăn. Tuấn nói có số tiền 85 triệu đồng đóng góp giúp một hoàn cảnh khó khăn ở huyện Đô Lương (Nghệ An) nhưng họ đã chết nên số tiền đó sẽ chuyển sang giúp đỡ chị Vinh.

Để lấy lòng tin, Tuấn đề nghị chị Vinh chuẩn bị giấy chứng minh thư, hộ khẩu, đơn xác nhận hoàn cảnh có chứng nhận dấu đỏ của địa phương. Tuấn cũng nói chị Vinh chuyển vào tài khoản 10 triệu đồng tiền “phí” sau đó ra Ngân hàng Agribank nhận đủ 85 triệu đồng.

Sau đó, Tuấn lên trang rao bán chovinh.com đặt mua điện thoại Samsung Galaxy S3 giá tiền 4,3 triệu đồng của anh Hà Xuân Hải (quê Thanh Hóa, tạm trú tại khối 9, Trường Thi, TP Vinh).

Tuấn điện thoại cho anh Hải nói rằng mua điện thoại Samsung S3 để tặng em trai, do ở xa Tuấn sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho anh 10 triệu đồng và em trai tên là Nam sẽ hẹn địa điểm lấy điện thoại và nhờ anh Hải rút ra số tiền 5,7 triệu đồng đưa cho em trai luôn.

Tuấn tiếp tục điện thoại nói chị Vinh chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản của anh Hải. Lúc này, chị Vinh đang bệnh nặng phải nằm điều trị ở bệnh viện nên chị nhờ người cháu đi vay nóng 10 triệu đồng nộp vào tài khoản theo yêu cầu của Tuấn.

Chiều 11-4, sau khi người cháu chị Vinh chuyển 10 triệu đồng tài khoản của anh Hải rồi thấy khuất tất nên trình báo cơ quan chức năng.

Khi biết tiền đã chuyển vào tài khoản anh Hải, Tuấn điện hẹn anh Hải ra trước chợ Ga Vinh giao điện thoại và tiền thừa cho Nam-em trai Tuấn.

Khi Nam (thực chất là Tuấn) đã nhận tiền và điện thoại Samsung S3 từ anh Hải thì bị Công an TP Vinh bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tuấn khai đã nghĩ ra chiêu đóng giả cán bộ chữ thập đ và đóng giả em trai đi nhận tiền để lừa đảo rồi xóa dấu vết.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm