Lẻn vào nhà bị phát hiện, rút dao đâm chết bác dâu

Sáng nay (25/8), Công an huyện Phù Cát (Bình Định), cho biết, cơ quan này đã bắt khẩn cấp Nguyễn Công Trứ (SN 1996, ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát), là thủ phạm đã dùng dao đâm chết bác dâu của mình là bà Trần Thị Minh (SN 1957, hàng xóm của Trứ).

Điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 4h15 ngày 23/8, bà Minh nghe thấy tiếng động bất thường trong nhà mình. Nghi có ai đó vào nhà, bà thức dậy kiểm tra thì phát hiện một người bịt mặt đang núp trong nhà.

Giật mình, bà Minh chỉ kịp kêu lên một tiếng, liền bị kẻ bịt mặt lao tới, dùng dao đâm 2 nhát vào người rồi bỏ chạy.

Bà Minh được gia đình đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, nhưng do bị đâm thủng phổi, đứt động mạch chủ, ra máu quá nhiều, nên đến khuya cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Hiện vụ án đang được ngành chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Nghĩa Bình (VTC News) 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm