Lật xe chở gỗ, một người chết, một bị thương nặng

Sáng 1-3, ông Hà Vĩnh Diện - Chủ tịch UBND xã Triệu Hải (huyện Đạ Tẻh, Lâm Đồng) cho biết cơ quan công an đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lật xe xảy ra trên địa bàn xã này vào chiều hôm qua (28-2). 

Vào khoảng 16g chiều, một xe tải chở gỗ do anh Vũ Danh Thắng (ngụ tại thôn 2, xã Triệu Hải) điều khiển theo hướng từ xã Triệu Hải ra trung tâm huyện Đạ Tẻh đã bất ngờ bị lật khi vừa qua cầu 1 (xã Triệu Hải).

Ngoài tài xế Thắng, trên xe lúc này còn có một số công nhân bốc xếp gỗ ngồi trên thùng xe và mui xe.

Vụ lật xe khiến hai công nhân ngồi mui xe là anh Nguyễn Văn Bảy (30 tuổi, ngụ tại thôn 1, xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh) tử vong tại chỗ, anh Lê Văn Sơn (bà con với anh Bảy) bị thương nặng hiện vẫn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo một số nhân chứng, khi xảy ra tai nạn, xe do Thắng điều khiển chạy với tốc độ cao nên khi ôm cua gấp đã tự lật. 

Theo GIA BẢO (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm