Lập dự án ma lừa 38 hộ dân

Tháng 8-2013, Công an huyện Đức Trọng nhận được đơn của 38 hộ dân tại xã Tân Thành, huyện Đức Trọng tố cáo ông LVM (trú cùng xã) đã cấu kết với các đối tượng ngoài địa phương lừa 38 hộ dân bằng một dự án di dân tái định cư rồi chiếm đoạt gần 344 triệu đồng. Qua điều tra, Công an huyện Đức Trọng xác định thông qua ông M., Thành và Hổ đến xã Tân Thành khoe rằng họ có một dự án di dân tái định cư tại các huyện Đam Rông và Lâm Hà (Lâm Đồng) với rất nhiều ưu đãi. Mỗi hộ dân chấp nhận di dân tái định cư sẽ nhận được 1 ha đất sản xuất cùng nhiều chế độ về nhà ở, lương thực và chỉ phải đóng mỗi hộ 15 triệu đồng.

Tin lời, 38 hộ dân ở xã Tân Thành đã gom tiền nhờ ông M. chuyển cho Thành và Hổ 344 triệu đồng. Qua làm việc, Thành và Hổ không đưa ra được tài liệu gì chứng minh là có dự án như đã thông báo với 38 hộ dân. Ngày 25-5, Công an huyện Đức Trọng đã khởi tố vụ án, ngày 28-6 thì thực hiện lệnh bắt tạm giam Lý Trường Thành và Mao Phi Hổ để điều tra.

M.KHANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm