Lâm tặc tấn công kiểm lâm cướp gỗ tang vật

Ông Linh cho biết rạng sáng 2-12, một tổ kiểm lâm của Vườn Quốc gia Yok Đôn đi trinh sát tại khu vực rừng thuộc buôn Trí A, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn thì phát hiện xe ô tô độ chế hiệu Toyota loại 12 chỗ cùng hàng chục lâm tặc đang tiến hành bốc gần 100 khúc gỗ căm xe chở đi tiêu thụ. Tổ công tác kiểm tra phát hiện số gỗ trên không có nguồn rõ ràng.

Khi lực lượng kiểm lâm đang kiểm tra thì bất ngờ bị hàng chục đối tượng bao vây dùng gậy gộc tấn công, đập phá xe để cướp gỗ tang vật. Do lực lượng mỏng, kiểm lâm đã tạm rút lui gọi thêm lực đến hỗ trợ.

Hiện trường một vụ khai thác gỗ trái phép xảy ra tại Vườn Quốc gia Yok Đôn.

Lợi dụng tình hình này, hàng chục lâm tặc xông vào vác từng khúc gỗ tẩu tán khỏi hiện trường. Khi lực lượng kiểm lâm được tăng cường, nhóm lâm tặc đã kịp tẩu tán được một nửa số gỗ tang vật. Xe tang vật cùng số gỗ còn lại đã được đưa về Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Yok Đôn để điều tra, xử lý. Qua đo đếm, số gỗ thu giữ được hơn 50 khúc gỗ căm xe, khối lượng gần 2 m3, các khúc gỗ được cắt khúc có chiều dài trung bình 60-70 cm, đường kính khoảng 25 cm.

Ông Linh cho biết dù bị tấn công, qua nắm bắt thông tin lực lượng kiểm lâm  đã nhận ra đối tượng cầm đầu nhóm lâm tặc. Đây là đối tượng thường xuyên hoạt động, khai thác gỗ trái phép quanh khu vực Vườn Quốc gia. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm