Làm mộ giả trục lợi 500 triệu đồng tiền bồi thường

Năm 2012, khi biết tin Ban Quản lý khu kinh tế Bình Định sẽ thực hiện dự án xử lý chất thải rắn tại thôn Liên Trì, Hồ Bốn (46 tuổi, ngụ thôn Liên Trì, xã Cát Nhơn) đắp giả ba ngôi mộ để nhận 4 triệu đồng bồi thường, di dời mộ giả. Thấy việc này dễ ăn, Bốn câu kết với Hà Văn Giám (phó thôn Liên Trì, cũng là thành viên của tổ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng) làm thêm hàng loạt mộ giả khác. Tương tự, nhiều người dân địa phương cũng đồng loạt làm theo. Bốn và Giám biết được nhưng không “tố”, lại còn kêu người dân kê khống thêm nhiều mộ khác, lấy tiền bồi thường đưa cho mình. Chẳng hạn, biết Nguyễn Văn Long (ngụ thôn Liên Trì) kê khống 13 ngôi mộ, Bốn và Giám đã hù dọa, ép Long kê thêm 18 ngôi mộ giả khác để nhận rồi đưa cho Bốn, Giám gần 25 triệu đồng. Theo kết luận, bốn thành viên tổ công tác cùng 21 người dân đã chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng từ việc làm hàng trăm mộ giả.

TẤN LỘC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm