Khởi tố CSHS ‘dỏm’ chiếm đoạt iPhone

Tại cơ quan điều tra, Dũng khai tháng 3-2015 đã làm quen với chị NTLan (ngụ huyện Con Cuông, Nghệ An) qua ứng dụng Zalo và giới thiệu mình là cảnh sát hình sự tại Hà Nội, Dũng hứa sẽ xin cho chị Lan vào làm việc tại cơ quan nhà nước.

Ngày 22-3, Dũng đón chị Lan đi ăn nhậu, hát karaoke rồi cùng nhau tìm đến một nhà nghỉ gần khu vực ga Đông Anh (Hà Nội). Tại đây, lấy lý do ở khu vực cầu Nhật Tân vừa xảy ra vụ cướp, Dũng nói chị Lan ở lại nhà nghỉ để Dũng đến hiện trường. Tuy nhiên, chị Lan không đồng ý nên cả hai bắt taxi đến cầu Nhật Tân. Khi gần tới nơi, Dũng viện cớ có thể chị Lan sẽ bị nguy hiểm nên đã thuê taxi đưa chị quay lại nơi cũ đợi, đồng thời mượn điện thoại iPhone 4S, nói là để làm nhiệm vụ… Chừng thấy Dũng không quay trở lại, biết bị lừa chị Lan đã đến cơ quan công an báo cáo sự việc, sau đó thì Dũng bị bắt.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm