Khởi tố 3 bảo vệ bãi xe Big C Hải Dương hành hung khách hàng

Thượng tá Nguyễn Văn Quang - Trưởng Công an TP Hải Dương - cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Dương vừa kết luận điều tra đối với 3 bảo vệ nhà xe của siêu thị Big C Hải Dương hành hung 1 khách hàng vào ngày 9/2/2012.
Ngay sau khi có kết quả giám định thương tật của nạn nhân, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 3 đối tượng. Gồm Tạ Quốc Dương (sinh năm 1992, ở TP Hải Dương), Trần Văn Huy (sinh năm 1986, ở Gia Lộc) và Đào Anh Tùng (sinh năm 1990, ở TP Hải Dương). Cả 3 đều là lao động hợp đồng của Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Minh Thắng (Hải Phòng), nhận bảo vệ siêu thị Big C Hải Dương.

Khởi tố 3 bảo vệ bãi xe Big C Hải Dương hành hung khách hàng ảnh 1

Nạn nhân Đinh Tiến Mạnh (trái) và người thân chưa hết bàng hoàng sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, ngày 9/2, anh Đinh Tiến Mạnh (SN 1986, ở 4/13 Nguyễn Văn Tố, phường Quang Trung, TP Hải Dương) cùng vợ con đi mua sắm tại siêu thị Big C, khi ra bãi lấy xe thì phát hiện xe bị trầy xước. Anh Mạnh đôi co với Tạ Quốc Dương đang ngồi ở bàn soát vé cửa ra nhà xe. Dương định đánh anh Mạnh thì Trần Văn Huy chạy từ quầy mũ tới ôm anh Mạnh rồi ngáng chân làm anh Mạnh ngã. Dương lấy mũ bảo hiểm đập vào mặt anh Mạnh, gây rách phần mềm môi trên, gốc mũi trái, má trái. Cùng lúc đó, Đào Anh Tùng chạy từ phía trong nhà xe ra đá anh Mạnh vào lưng.

Chứng kiến sự việc, vợ anh Mạnh và một số khách hàng gửi xe tại bãi xe đã chạy đến can ngăn nhưng bị nhóm người đe dọa sẽ "cho nhừ đòn". Anh Mạnh bị đánh trọng thương, được đưa vào phòng sơ cứu bên trong siêu thị, sau đó anh tiếp tục được đưa đến Viện Quân y 7 để điều trị thương tích.

Hiện cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương đang hoàn thiện hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp xét xử các đối tượng theo quy định pháp luật.

Theo Thế Cường (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm