Hơn 200 tỷ đồng cải tạo kênh Ba Bò

Buổi làm việc sáng qua (22-7) giữa Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP.HCM (KT&NS) với Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) xoáy một nội dung là giải pháp khắc phục tình hình ô nhiễm trầm trọng tại kênh Ba Bò (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức). Dù UBND TP đã duyệt chi gần 202 tỷ đồng từ tháng 7-2007 nhưng tới nay mới chỉ xong phần thiết kế và chưa biết bao giờ mới khởi công. Trong khi đó, theo dự kiến, đến tháng 4-2010, công trình cải tạo kênh Ba Bò phải hoàn thành.

Theo ông Đào Anh Kiệt - Quyền Giám đốc Sở TN&MT, có ba tuyến thoát nước trên địa bàn Bình Dương đổ vào thượng nguồn kênh Ba Bò là “thủ phạm” chính gây nên ô nhiễm trầm trọng, kéo dài cho con kênh này.

Đầu tiên là tuyến thoát nước từ Khu công nghiệp (KCN) Sóng Thần I, 80 doanh nghiệp chưa đấu nối xử lý nước thải mà xả thẳng ra mương. Kế đến là tuyến thoát nước bắt nguồn từ ngã tư 550, chảy qua KCN Đồng An và đổ vào đập. Tuyến này tiếp nhận nước thải sinh hoạt của 40 doanh nghiệp, chưa đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra còn có 800 hộ dân, 2.500 phòng trọ của xã Bình Hòa (tỉnh Bình Dương) xả nước thải trên tuyến này. Tuyến thứ ba là tuyến chính của hai KCN Sóng Thần I, II. Nước thải sau xử lý của KCN Sóng Thần I cũng hứng tất cả nước thải của các doanh nghiệp, trong đó có thêm 60 doanh nghiệp kinh doanh kho bãi “tham gia”.

Theo ông Đào Anh Kiệt, TP.HCM đã phối hợp Bình Dương kiểm tra, giám sát nhiều lần. Quan trắc nước thải thì thấy nước có mùi hôi, độ ô nhiễm cao. Do vậy, TP.HCM đã triển khai dự án cải tạo hệ thống thoát nước kênh Ba Bò. Nguồn kinh phí lấy từ ngân sách hai tỉnh, thành được phân chia: Đối với tổng chi phí xây dựng cơ bản được chia đều; phần chi phí đền bù, giải tỏa thuộc địa phận nào thì nơi ấy lo. TP.HCM phải bỏ ra gần 202 tỷ đồng cho dự án này.

Tuy nhiên, ông Kiệt cũng nhận định: Việc quản lý, giám sát nước thải đầu nguồn vẫn chưa được xử lý triệt để. Do đó, để giải quyết căn cơ thì Bình Dương và TP.HCM cần thực hiện đầy đủ các biện pháp xử lý nước thải sinh hoạt, sản xuất phát sinh từ các KCN, khu dân cư.

Việc TP phải bỏ ra hơn 200 tỷ đồng để khắc phục ô nhiễm không phải do mình gây ra khiến nhiều đại biểu bức xúc. “Đáng lẽ các KCN là “thủ phạm” phải bỏ tiền ra chứ?” - đại biểu Nguyễn Đăng Nghĩa đặt câu hỏi. Cùng quan điểm, đại biểu Nguyễn Văn Quang cho rằng các doanh nghiệp gây ô nhiễm phải bỏ tiền ra khắc phục. “Thậm chí nếu doanh nghiệp nào còn tiếp tục gây ô nhiễm thì kiên quyết đóng cửa” - ông Quang đề xuất.

Ông Nguyễn Minh Hoàng - Trưởng ban KT&NS kết luận: Muốn giải quyết dứt điểm ô nhiễm tại đây thì phải kết nối chuyện cải tạo hệ thống thoát nước và xây trạm xử lý nước thải. Trung tâm điều hành Chương trình chống ngập TP (đơn vị được giao làm chủ đầu tư) phải quyết liệt hơn nữa để dự án sớm hoàn thành chứ tới giờ mới xong phần thiết kế thì e tới năm 2009 cũng chưa khởi công, lấy gì đến 2010 hoàn thành dự án?”.

TRỌNG MẠNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm