Hai anh em chết nghi do truyền dịch

Theo ông La Văn Thật, cha của hai người con xấu số, ngày 13-4, em  La Văn Vinh (13 tuổi) bị sốt, được gia đình đưa đến bà Lê Thị Phường (cùng địa phương) để chích thuốc và truyền dịch. Đến ngày 15-4, Vinh lên cơn co giật, được đưa đi cấp cứu nhưng chết trên đường đưa đến bệnh viện.

Trong khi người em đi cấp cứu chưa về, ở nhà người anh là La Văn Nghĩa (15 tuổi) cũng bị sốt và cũng được bà Phường truyền dịch. Đến 20 giờ cùng ngày, em Nghĩa cũng lên cơn co giật và chết tại bệnh viện trưa 16-4.

N.THANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm