Giết người ở TP.HCM, đầu thú ở Thanh Hóa

Thắng là nghi can đã sát hại ông Trần Văn Bình, nhân viên bảo vệ công trình khu dân cư Vạn Gia Phúc (trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM). Sáng 31-10, Thắng đã ra đầu thú tại cơ quan Công an huyện Thường Xuân (Thanh Hóa).

Năm 2011, Thắng tình cờ nhặt được CMND của anh Đặng Tấn Huy rồi làm hồ sơ giả vào làm bảo vệ cho Công ty ĐT. Đêm 29-7-2015, ông Bình thấy Thắng đang ngồi đánh bài ăn tiền tại chốt nên tham gia và ăn Thắng hơn 3 triệu đồng. Khi ông Bình bỏ đi, Thắng thấy hai lá bài từ trong người ông Bình rơi xuống đất, Thắng cho rằng ông Bình đánh bài gian nên đòi lại tiền. Do ông Bình không đồng ý, Thắng đạp ngã và đánh túi bụi vào người khiến ông tử vong. Thắng kéo xác ông Bình đến cái hố gần đó rồi phủ lá cây lên.

Đến chiều 30-7, một bảo vệ phát hiện thi thể ông Bình bị lấp dưới lớp lá cây nên trình báo công an. Riêng Thắng bỏ trốn về tỉnh Điện Biên đến ba tháng sau mới về nhà và được gia đình khuyên nhủ ra đầu thú.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm