Đường dây cá độ bị phá sau trận Brazil - Hà Lan

Hai người bị bắt là Vưu Tâm (54 tuổi) và Vưu Thanh Tâm (con trai Vưu Tâm, 24 tuổi), ngụ tại đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều.

Cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường 3 điện thoại di động, trong đó chứa 32 phơi cá độ bóng đá và số đề trị giá gần 13 triệu đồng cùng gần 2 triệu đồng tiền mặt.

Tại cơ quan điều tra, Tâm khai nhận, trước khi World Cup 2010 diễn ra khoảng 10 ngày, ông ta cùng con trai đến thuê căn nhà trên (mặt tiền chưa tới 2m) để kinh doanh cà phê nhưng thực chất để làm “điểm” tổ chức cá độ bóng đá và ghi số đề.

(Theo TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm