Dùng chai bia ném gãy … năm chiếc răng đối thủ

Theo cơ quan điều tra, trước đó Dương Tùng Gia (tự Tí, 23 tuổi, quê Hậu Giang) chạy xe máy chở bạn là Nghĩa và một thanh niên tên Bé (chưa rõ lý lịch) đến khu nhà trọ ở khu phố Bình Phú (phường Bình Chuẩn) tìm gặp mẹ con bà Nguyễn Thị Điệp và Huỳnh Văn Bảo (cùng quê Sóc Trăng) để hỏi chuyện về việc đánh chị ruột của Gia. Trong lúc nói chuyện đã xảy ra xô xát giữa Gia và bà Điệp.

Thấy vậy, Bảo từ trong nhà lao ra đánh Gia. Lập tức Bé liền lấy mũ bảo hiểm xông vào đánh Bảo, đồng thời Nghĩa cầm hai vỏ chai bia thủy tinh ném trúng mặt Bảo khiến nam thanh niên này bị gãy mẻ 5 chiếc răng.

Lúc này anh Nguyễn Văn Lanh (26 tuổi) ở cùng dãy trọ chạy ra can ngăn thì bị nhóm Nghĩa đánh gây thương tích vùng đầu. Sau khi gây án cả nhóm nhanh chóng lần trốn khỏi hiện trường.

Hiện công an tạm giữ Nghĩa và truy xét những nghi can còn lại liên quan đến vụ án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm