Đánh người trước, bắt nhận nợ sau

Theo đó, sáng 5-1, anh Huỳnh Kim H. (26 tuổi) đang nằm ngủ trong phòng trọ thì bị Nguyễn Thế Công (32 tuổi, quê Bắc Ninh), Đỗ Tuấn Anh (23 tuổi, quê Bình Thuận) cùng một thanh niên chưa rõ lai lịch xông vào đánh và khống chế. Sau đó, Công buộc anh H. phải ký giấy nhận nợ. Trong lúc nhóm của Công sơ hở, anh H. đã bỏ chạy và tri hô. Tổ tuần tra Công an quận Bình Thạnh đã phát hiện và bắt giữ được Đỗ Tuấn Anh, riêng Công và thanh niên kia chạy thoát.

H.TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm