Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán ma túy quy mô lớn

Chiều ngày 9-3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – PC47 (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, vừa thực hiện thành công chuyên án mang bí số CA 456H, triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy quy mô lớn.

Theo cơ quan công an, từ đầu năm 2014, qua trinh sát phát hiện trên địa bàn phường An Hải Bắc (Q.Sơn Trà) xuất hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Số tang vật ma túy cơ quan thu giữ trong cốp xe máy của Hoàng. Ảnh: TT

Trong đó, đối tượng Nguyễn Tấn Hoàng (ngụ tổ 82, phường An Hải Bắc, Q.Sơn Trà) thuộc diện nghi vấn là kẻ cầm đầu đường dây này. Giữa năm 2014, khi thấy các đối tượng này hoạt động mua bán ma túy ngày càng phức tạp, Cơ quan điều tra đã xác lập chuyên án mang bí số CA 456H để đấu tranh, triệt phá.

Đến đầu tháng 3, PC47 xác định các đối tượng trong đường dây vừa nhận một lượng lớn ma túy đưa về địa bàn TP tiêu thụ nên tổ chức phá án. Tối ngày 6-3, trên đường Nguyễn Văn Thoại (Q.Sơn Trà), PC47 tiến hành bắt quả tang Phạm Minh Đức (ngụ phường An Hải Bắc) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hoàng, cầm đầu đường dây mua bán ma túy lớn ở Đà Nẵng

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: một gói ma túy dạng đá, 50 viên thuốc lắc, một điện thoại di động, một xe máy và số tiền 7 triệu đồng. Mở rộng đấu tranh, khai thác đối tượng, ngày 7-3, Cơ quan điều tra tiếp tục bắt giữ Hoàng. Tang vật thu giữ gồm 10 gam ma túy dạng đá, 170 viên thuốc lắc, một xe máy và số tiền hơn 40 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan công an còn mời tám đối tượng liên quan trong vụ án đến làm việc. Hiện PC47 đang mở rộng chuyên án.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm