Cướp xe của học sinh, 4 đối tượng sa lưới

Ngày 5-4, Công an huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Trương Quang Hy (SN 1992), Huỳnh Lê Văn Lập (SN 1993), Huỳnh Văn Tâm (SN 1994) và Trần Thanh Hải (SN 1997).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận ngày 4-4, Hy rủ Lập, Tâm và Hải đi trên hai xe máy đến thác Xuân Sơn (huyện Châu Đức) chơi. Sau đó, cả nhóm mua một ít mồi và rượu vào khu vực rừng cao su trên đường liên xã Xuân Sơn - Suối Rao nhậu.

Cướp xe của học sinh, 4 đối tượng sa lưới ảnh 1

Trương Quang Hy, đối tượng lớn tuổi nhất trong băng cướp

Đến khoảng 18 giờ 30 phút, cả bọn rủ nhau đi cướp tài sản. Khi phát hiện 2 học sinh là em Đào Thị Minh Thi và Sỳ A Cứu (cùng học lớp 12, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, huyện Châu Đức), bọn chúng cướp xe máy rồi chạy về hướng UBND xã Suối Rao.

Nhận được tin báo của nạn nhân, Công an xã Suối Rao đã tổ chức chốt chặn tại các ngã đường để truy bắt.

Khi bốn đối tượng chạy đến trước UBND xã Suối Rao thì bị công an chặn đường nên bỏ xe chạy trốn. Đến 3 giờ ngày 5-4, cả 4 tên bị tóm gọn khi đang trốn trong trong rừng sao và vườn cà phê của các hộ dân.

Theo G.Khánh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm