Cướp đội lốt xe ôm gây án giữa đêm

Nạn nhân là bà Hoàng Thị Kim Y (51 tuổi, quê Kiên Giang). Bà Y trình bày, tối 2-3 bà đi xe đò từ quê lên TPHCM. Khi đến bến xe An Sương (quận 12), bà Y đón xe ôm của một người đàn ông đậu chờ khách ở đây và yêu cầu chở về huyện Bình Chánh.

Đến khoảng 22 giờ đêm cùng ngày, gã xe ôm đi lòng vòng rồi chở bà Y vào khu vực vắng vẻ ở đường Thanh Niên thuộc ấp 4, xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh. Lợi dụng khu vực xung quanh rất vắng, không có người qua lại, gã xe ôm bất ngờ lấy dao bấm thủ sẵn trong người gí vào bà Y đe dọa buộc đưa tài sản.

Lo sợ bị đâm bà Y hoảng sợ vội đưa toàn bộ số tiền trong người gồm 1,1 triệu đồng, và một đôi bông tai bằng vàng cho tên cướp. Sau khi cướp được tài sản, gã xe ôm nhanh chóng tẩu thoát vào màn đêm. Khi đối tượng đã đi khỏi, bà Y mới dám cầu cứu và được người dân ở gần đó hướng dẫn đến công an trình báo sự việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm