Cướp của vợ, bị chồng đánh tơi bời

Khoảng 18h ngày 5/4, khi chạy xe máy qua dốc Buôn Lung (thường gọi Buôn 1, xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa, Gia Lai), chị Nguyễn Thị Ngọc (29 tuổi, trú tại thôn Mê Linh, xã Chư Đrăng) bị 6 đối tượng chặn đánh tới tấp rồi lục túi áo cướp 10 triệu đồng.

Cùng lúc đó, anh Phạm Văn Sơn (chồng nạn nhân, đi ngược chiều) nghe thấy tiếng có người kêu cướp liền phóng xe quay lại. Phát hiện nhóm cướp đang tấn công chị Ngọc, anh Sơn bỏ xe lao vào đánh trả nhằm giải thoát cho vợ.

Thấy vợ chồng anh Sơn chống trả quyết liệt và gọi người hỗ trợ, nhóm cướp vội bỏ chạy vào rừng, không kịp lấy chiếc xe môtô (không biển số) giấu trong bụi cây ven đường.

Qua rà soát số đối tượng nghi vấn, sáng 7/4, Công an huyện Krông Pa xác định, bắt khẩn cấp Nay Pơr (23 tuổi, trú tại Buôn Choanh, xã Uar), Ksor Rim (24 tuổi), Ksor Bhing (26 tuổi, Ksor Sen (31 tuổi), Ksor Biap (20 tuổi), đều ở Buôn Chai, xã Chư Đrăng, huyện Krông Pa, là thủ phạm vụ cướp trên. Riêng đối tượng thứ sáu là R'Ô Ku (21 tuổi, cùng ở Buôn Chai) kịp chạy vào rẫy lẩn trốn nhưng đến ngày 8/4 cũng bị bắt.

Theo lời khai ban đầu, chiều 5/4, 6 đối tượng trên tụ tập uống rượu tại khu vực suối Uar, đến 17h30' thì cả nhóm rủ nhau đi trên 2 chiếc xe môtô đến khu vực dốc Buôn Lung để cướp. Vừa giấu 2 chiếc xe máy vào bụi cây, phát hiện chị Ngọc (thường vào các buôn mua bán, trao đổi hàng hóa) đi qua đã trở thành mục tiêu tấn công của chúng… Chiếc xe máy trên là của Nay Pơr mới mua lại, không có giấy tờ, đang được xác minh.

Cũng trong ngày 7/4, Công an huyện Krông Pa tiếp tục bắt giữ Ksor Nhân (25 tuổi, ở Buôn Choang) và R' Ô Pin (22 tuổi), trú tại Buôn Chai, xã Chư Đrăng. Đây là hai tên đã cùng Nay Pơr chặn cướp 80.000 đồng của ông Hoàng Văn Thám (ở thị xã AyunPa) khi ông đi qua Buôn Choanh, xã Uar tối 22/2. Ngoài ra, chúng còn khai là thủ phạm một số vụ cướp khác trên địa bàn.
 

 
Theo Thanh Khiết (CAND)
 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm