‘Chú rể Đài Loan’ 72 tuổi qua Việt Nam sát hại vợ

Nạn nhân trong vụ án là bà LMH (48 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), vợ ông Đức.

Theo điều tra ban đầu, tháng 3-2014, bà H. làm thủ tục kết hôn với ông Đức rồi theo chồng về Đài Loan sinh sống. Bà H. qua Đài Loan được khoảng sáu tháng thì quay lại Việt Nam và không trở lại nữa. Do đó, ông Đức nhiều lần gọi điện thoại cho bà H. để năn nỉ quay trở lại Đài Loan nhưng bà H. không chấp nhận.

Hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: GT

Tháng 2-2015, ông Đức từ Đài Loan sang Việt Nam tìm bà H. Tại nhà cha mẹ ruột bà H. ở huyện Châu Thành, Hậu Giang, ông Đức gặp bà H. và giữa hai bên tiếp tục cãi nhau. Trong lúc cãi nhau, ông Đức dùng dao đe dọa rồi tạt nước sôi vào người bà H. Vụ việc này khi Công an huyện Châu Thành thụ lý điều tra làm rõ thì bà H. rút đơn tố cáo nên ông Đức chỉ bị xử phạt hành chính. Đến ngày 3-5, ông Đức thuê khách sạn ở Cần Thơ với mục đích tiếp tục tìm gặp bà H. Chiều 3-5, ông Đức đến nơi bà H. đang sinh sống ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Hòa, quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ). Tại đây, giữa ông Đức và bà H. lại cự cãi nhau. Bất ngờ ông Đức dùng dao đâm bà H. khiến bà gục tại chỗ và tử vong trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu. Riêng ông Đức sau khi gây án đã bỏ chạy nhưng bị công an bắt giữ tại chỗ cùng tang vật gây án.

Thời gian vừa qua, có một số cô dâu Việt lấy chồng ngoại ra nước ngoài sinh sống và bị chồng hoặc gia đình chồng ra tay sát hại. Riêng trường hợp trên lần đầu tiên chú rể ngoại qua tận Việt Nam hòng hàn gắn với vợ nhưng lại nảy sinh cự cãi rồi dẫn tới ra tay sát hại vợ.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm