Cháy lớn ở huyện Hóc Môn

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 15 giờ ngày 13-1 tại một căn nhà ở ấp Bá Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn – TPHCM.

Cháy lớn ở huyện Hóc Môn ảnh 1

Ngọn lửa thiêu rụi 1 căn nhà và nhà kho của doanh nghiệp Quỳnh Lam

Anh Nguyễn Văn Tuấn, người chứng kiến vụ cháy, cho biết ngọn lửa phát ra ở kho chứa mút xốp, sau đó bùng cháy dữ dội kèm theo tiếng nổ lớn và cột khói đen ngòm. Do gặp gió lớn nên lửa tiếp tục lan sang nhà kho của doanh nghiệp tư nhân Quỳnh Lam đóng bên cạnh.
Người dân sống tại đây đã dùng bình chữa cháy tiến hành dập lửa nhưng do kho chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, nhựa… nên không thể dập tắt.
10 phút sau đó, lực lượng công an PCCC quận 12 huy động 5 xe cứu hỏa cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 15 giờ 20 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, kho chứa mút xốp bị thiêu rụi, tường rào bị cháy bị đổ ngã, thiệt hại ước tính rất lớn.Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.
Theo X.Danh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm