Cháy khách sạn 8 tầng ở trung tâm Sài Gòn, khách nháo nhác bỏ chạy

Khoảng 15 giờ ngày 2-2, khói lửa bắt đầu bốc lên tại tầng thượng của khách sạn cao 8 tầng trên đường Lương Hữu Khánh, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1. Nghe tiếng hô hoán và nhìn thấy khói lửa bốc lên, hàng chục nhân viên và khách thuê tại đây hốt hoảng tháo chạy ra ngoài.

Cháy khách sạn 8 tầng ở trung tâm Sài Gòn, khách nháo nhác bỏ chạy ảnh 1
Lửa bốc lên ở tầng thượng của khách sạn 8 tầng tại quận 1 

Những người khách uống cà phê ở quán bên cạnh cũng hốt hoảng bỏ chạy vì sợ lửa cháy lan. Do lửa bốc lên ở tầng thượng nên công tác dập lửa tại chỗ hầu như không thể. Thông tin nhanh chóng được báo với lực lượng chức năng.

Cháy khách sạn 8 tầng ở trung tâm Sài Gòn, khách nháo nhác bỏ chạy ảnh 2
Khu vực tầng thượng là nơi chứa, giặt đồ chăn, ga, gối nệm 

Lực lượng cảnh sát PCCC quận 1 nhanh chóng điều động 6 xe chữa cháy cùng 1 xe thang và các cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp với Cánh sát 113 triển khai phong tỏa, điều tiết giao thông, hỗ trợ dập lửa.

Cháy khách sạn 8 tầng ở trung tâm Sài Gòn, khách nháo nhác bỏ chạy ảnh 3
Sau khoảng 30 phút, khói lửa được dập tắt hoàn toàn 

Sau khoảng 30 phút, lửa được khống chế hoàn toàn.

Thông tin ban đầu, lửa bùng phát ở khu vực giặt là, phơi, chứa đồ khăn gối, quần áo của khách sạn.

Cháy khách sạn 8 tầng ở trung tâm Sài Gòn, khách nháo nhác bỏ chạy ảnh 4
Hiện nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ 

Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi nhiều tài sản, vật dụng trên tầng thượng khách sạn.
Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm