Cha tưới xăng đốt chết con gái rồi châm lửa tự thiêu

Khoảng 2h sáng nay (9-2), người dân tổ dân phố 6, Trung Sơn Trầm (TX Sơn Tây, Hà Nội) nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Văn Tiến Dương (50 tuổi). 

 Ngôi nhà ba tầng nơi xảy ra vụ tự thiêu kinh hoàng rạng sáng ngày 9-2.
Ảnh: HS

Sau đó, hàng xóm mới chạy sang phá cửa lao vào nhà khi thấy bà Chiến (vợ cũ của ông Dương) chạy dọc trên đường hô hoán người dân đến cứu hai cha con. Hàng xóm sống gần nhà ông Dương đã phá cửa vào thì thấy ông Dương và cô con gái Văn Hoàng Khánh Ly (25 tuổi) đang quằn quại trong đám lửa bốc cháy ngùn ngụt.

Ngay sau đó, người dân và người thân đã đưa hai cha con ông Dương đi cấp cứu nhưng cả hai người đã tử vong. 

Người dân địa phương chứng kiến sự việc cho biết, thời gian gần đây hai bố con ông Dương liên tục xảy ra cãi cọ lớn tiếng nhưng không ai để ý vì nghĩ chỉ là mâu thuẫn bình thường. Sau đó ông Dương đã đi mua sẵn xăng mang về cất giữ trong nhà, đến khoảng 2h sáng ngày 9-2 thì xảy ra sự việc trên. 

Theo người dân địa phương, ông Dương bà Chiến có hai người  con, một trai, một gái. Dù ông Dương đã ly hôn vợ nhưng vẫn sống cùng trong nhà. Hiện vụ việc đang được Công an TX Sơn Tây điều tra làm rõ.

ĐẶNG TRUNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm