Cảnh sát truy đuổi người tấn công nhà xe bằng bình hơi cay

Sáng 24-11, gần chục Cảnh sát 113 công an TP. Quảng Ngãi đến khu vực sông Kênh thuộc địa phận phường Trương Quang Trọng, thuyết phục, đưa Lê Quốc Cường (23 tuổi, ngụ xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa) đang trốn trong đám lục bình dưới sông về trụ sở làm việc.

 CS 113 thuyết phục người trốn dưới sông lên bờ. Ảnh: Tr.Thu

Theo thông tin ban đầu, trước đó, xe khách mang biển số Đà Nẵng đi TP Quy Nhơn (Bình Định) dừng lại ven quốc lộ 1 ở phường Trương Quang Trọng thì Cường cãi vã với nhân viên nhà xe. “Anh ta không chịu trả tiền, cãi vả rồi bỏ chạy. Chúng tôi đuổi theo thì thanh niên dùng bịt xịt hơi cay chống trả", đại diện chủ xe khách nói.

 CS đưa nam thanh niên về trụ sở làm việc. Ảnh: TR.Thu

Bị truy đuổi, anh ta nhảy xuống sông Kênh (thôn Quyết Thắng, phường Trương Quang Trọng) lặn núp dưới lớp lục bình. Nhân viên nhà xe gọi điện báo cảnh sát 113, Công an tỉnh Quảng Ngãi đến nơi, thuyết phục đưa anh ta từ dưới sông lên bờ.

Theo lãnh đạo Công an TP Quảng Ngãi, nam thanh niên này nhiều hình xăm. Công an đang làm rõ anh ta có sử dụng chất gây nghiện hay không và bình hơi cay lấy ở đâu ra. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm