Cảnh giác: Tắm biển Quy Nhơn dễ bị mất cắp

Kẻ gian thường lợi dụng sự chủ quan của người tắm biển để xe trên vỉa hè, cách chỗ tắm khoảng 100m. Bị mất cắp nhiều nhất ở các khu vực 2 – 3 phường Trần Phú với các loại xe máy và đặc biệt là xe đạp điện của các em học sinh.

Nghiệt nỗi ở một số khu vực không có bãi giữ xe, không có bảo vệ, không lắp đặt camera quan sát dù bãi tắm đẹp và hấp dẫn đông đảo người dân.

Một công an viên phường Trần Phú cho biết hầu như chiều nào cũng có người đến trình báo mất cắp, cả người địa phương và khách du lịch. Công an phường cũng có tăng cường mật phục, truy bắt được nhiều đối tượng trộm cắp nhưng chỉ chiếm khoảng 30% sự vụ.

Cảnh giác: Tắm biển Quy Nhơn dễ bị mất cắp ảnh 1

Cảnh giác: Tắm biển Quy Nhơn dễ bị mất cắp ảnh 2

Cảnh giác: Tắm biển Quy Nhơn dễ bị mất cắp ảnh 3
Bãi tắm khu vực 2 phường Trần Phú – Quy Nhơn thường xảy ra mất cắp xe đạp điện, xe máy

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm