Cần Thơ tai nạn giao thông có dấu hiệu tăng

Chiều 5-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phối hợp Ban An toàn giao thông (ATGT) TP tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm về công tác vận động "Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT" trên điạ bàn TP.

Bà Trần Thị Xuân, Phó Trưởng ban ATGT TP Cần Thơ, cho biết tình hình tai nạn giao thông những tháng đầu năm 2015 tuy được kiềm chế nhưng diễn biến khá phức tạp. Đặc biệt, các địa bàn có tuyến quốc lộ đi qua thường xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng dẫn đến chết người như các quận Thốt Nốt, Ninh Kiều, các huyện Vĩnh Thạnh, Thới Lai...

 Hình ảnh minh họa.

Theo số liệu của Ban ATGT TP, trong chín tháng đầu năm 2015, toàn TP xảy ra 61 vụ tai nạn, làm chết 64 người, bị thương 20 người. So với cùng kỳ năm 2014, tăng ba vụ, tăng bốn người chết, giảm 15 người bị thương.
Nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông phổ biến là một bộ phận người tham gia giao thông chưa ý thức tự giác chấp hành đúng pháp luật, quy định về đảm bảo ATGT. Các lỗi thường xuyên vi phạm gây ra tai nạn như chạy quá tốc độ cho phép (chiếm 60,7%), chạy sai làn đường, phần đường, ngược chiều, vượt đèn đỏ (6,4%), nồng độ cồn vượt quá quy định (2,15%)...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm