Bị khởi tố do mua USD giả để… đốt xả xui

Theo kết quả điều tra, tối 8-5, tại khu vực chợ Lấp Vò thuộc khóm Bình Thạnh 1, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, lực lượng chức năng bắt quả tang Lượng đang giữ 34 tờ mệnh giá 100 USD có dấu hiệu lạ. Qua trưng cầu giám định, số USD đã thu giữ là giả. Tại cơ quan điều tra, Lượng khai nhận số USD trên mua ở huyện An Phú (An Giang). Do hằng ngày đi bán dạo vé số nên Lượng thường dùng USD giả để đốt xả xui mỗi khi bán ế.

Theo Điều 180 BLHS, người nào làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả thì bị phạt tù từ ba năm đến bảy năm (khoản 1), phạm tội trong trường hợp nghiêm trọng thì bị phạt tù từ năm năm đến 12 năm (khoản 2)… Nghị quyết 02/2003 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn thêm về điều luật này như sau: Tiền giả bao gồm tiền Việt Nam đồng giả và ngoại tệ giả. Đối với tội tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả, nếu tiền giả có giá trị tương ứng dưới 10 triệu đồng tiền ViệtNamthì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 1. Trường hợp tiền giả có giá trị tương ứng từ 10 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng tiền ViệtNamthì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự theo khoản 2…

N.THY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm