Bị đánh chết vì một cú điện thoại

Thông tin ban đầu, nghe tin có người bạn cùng ấp điện thoại cho bạn gái mình, Trần Xuân Tùng (SN 1984, ngụ huyện Châu Thành, Long An) liền điện thoại cho Trần Xuân Cảnh (SN 1995, ngụ cùng ấp) để hỏi và dằn mặt.

17 giờ ngày 12-6, Cảnh cùng với Hà Quang Nhựt (SN 1989), Hà Thế Anh (SN 1992), Nguyễn Công Lý (SN 1995), Võ Trường Khoa (SN 1993) kéo tới nhà Tùng để hỏi chuyện.

Không gặp Tùng nên cả nhóm quay ra về. Đi được 400 m thì gặp Tùng cùng Huỳnh Văn Minh (SN 1994) trên đường.

Dù không liên quan nhưng Thế Anh bước xuống xe cự cãi với Minh, Tùng rồi nhào vào đánh Minh.

Ngay sau đó, cả nhóm vây đánh Minh, Tùng. Lúc này, Nhựt chạy vào quán bida, lấy khúc cây lao ra, đánh trúng đầu Tùng một cái làm nạn nhân gục tại chỗ.

Sợ trách nhiệm, cả nhóm Nhựt bỏ về, Tùng được người dân đưa đi cấp cứu. Do chấn thương nặng, nạn nhân thiệt mạng ngay sau đó.
Theo H.Minh (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm