Bị công an dỏm gọi điện thoại lừa mất 300 triệu đồng

Theo trình báo, vào khoảng 8 giờ sáng 23-11, ông Trung nhận được điện thoại thông báo ông thiếu 8 triệu đồng tiền cước điện thoại của Công ty VNPT Hà Nội, nếu không đóng sẽ bị cắt số điện thoại.

Sau đó, đối tượng này kêu ông Trung gọi vào số 43942xxxx. Khi ông Trung gọi vào số này thì có người khác tự xưng là công an TP Hà Nội và nói rằng ông có mở tài khoản chuyển tiền phi pháp, rửa tiền, rồi yêu cầu ông chuyển 900 triệu đồng nộp vào ngân hàng VietinBank cho hai tài khoản lần lượt là 400 triệu và 500 triệu đồng. Sau khi chuyển tiền, ông Trung gọi hỏi Công ty VNPT Hà Nội thì biết đã bị lừa, kiểm tra tài khoản thì phát hiện mất 300 triệu đồng nên ông yêu cầu ngân hàng VietinBank phong tỏa tài khoản trên rồi trình báo sự việc với cơ quan công an. 

Nhận được tin báo, Công an quận 11 lập hồ sơ điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm