Bị bóp cổ, đấm liên tiếp vào ngực cô giáo nội trú tử vong tại chỗ

Khu nội trú Trường tiểu học Ngư Thuỷ Bắc, nơi xảy ra sự vụ.

Thông tin từ Công an huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa thực hiện bắt khẩn cấp đối với Võ Văn Hoành (24 tuổi, trú tại xã Ngư Thủy Bắc, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) để điều tra về vụ án một nữ giáo viên tử vong tại khu nội trú của Trường tiểu học Ngư Thuỷ Bắc.

Trước đó, vào tối ngày 2 - 3, Hoành đến khu nội trú của Trường tiểu học Ngư Thuỷ Bắc để gặp cô giáo Nguyễn Thị Hoa (31 tuổi, trú xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thủy).

Hai bên xảy ra cãi vã to tiếng với nhau. Hoành đã lao vào bóp cổ rồi dùng tay đấm liên tục nhiều cú vào vùng chấn thuỷ dưới ngực khiến chị Hoa gục xuống.

Khi mọi người ùa đến can ngăn, Hoành mới bỏ về. Nạn nhân sau đó đã tử vong khi người nhà chưa kịp đưa đến bệnh viện cấp cứu. 

Ông Nguyễn Xuân Phới cho rằng, con gái mình và hung thủ không có tình cảm yêu đương. 

Ông Nguyễn Xuân Phới (61 tuổi), cha ruột nạn nhân cho biết, giữa Hoành và con gái ông không hề có tình cảm yêu đương trai gái. Chị  Hoa là giáo viên dạy nhạc và đã có chồng cùng 2 con gái sống cùng ông Phới tại thôn An Định, xã hồng Thuỷ

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm