Bị bắt cóc, ép viết giấy vay nợ 1 tỷ đồng

Ngày 30/9, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an Hà Nội) đã tạm giữ 3 người có hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản gồm: Hà Văn Duyệt, Bùi Thế Tuệ (cùng 21 tuổi ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) và Lê An Lộc (20 tuổi ở, tỉnh Lâm Đồng).

Họ khai do Nguyễn Đình Tứ (39 tuổi ở Vĩnh Phúc) có mâu thuẫn với anh Phạm Văn Đảm (37 tuổi, ở Bắc Ninh) nên thuê họ bắt anh Đảm để đòi tiền chuộc.

Chiều 28/9, khi "dụ" được anh Đảm tới một quán cà phê ở đường Pháp Vân - Cầu Giẽ, Duyệt, Tuệ và Lộc cùng hai thanh niên khác đã khống chế, ép anh Đảm lên xe taxi rồi đưa đến nhà Tứ giam lỏng.

Chúng bắt anh Đảm viết giấy vay nợ trên một tỷ đồng rồi gọi điện cho vợ nạn nhân mang tiền đến để chuộc. Khi Duyệt, Tuệ và Lộc đang nhận tiền hơn 500 triệu đồng từ vợ anh Đảm tại một quán cà phê ở Huỳnh Thúc Kháng thì bị cảnh sát bắt quả tang.

Cơ quan điều tra đang làm rõ hành vi của Nguyễn Đình Tứ và những người có liên quan.

Theo Thái Thịnh (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm