Bắt thêm 2 đối tượng gây ra vụ nổ ở Hải Phòng

Đó là Hoàng Thị Hoạt, 35 tuổi, trú tại xã Lại Xuân và Phạm Văn Thanh, 42 tuổi, trú tại xã An Sơn, cùng huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng ).

TTXVN cho hay, chỉ sau 3 ngày gây ra vụ nổ kinh hoàng trên, công an Hải Phòng đã khẩn trương phá án và truy tìm ra thủ phạm. Ngày 2/7, Công an thành phố đã bắt và khởi tố 3 đối tượng gây ra vụ nổ. Đó là hai bố con Nguyễn Văn Lâm (45 tuổi), Nguyễn Văn Đôn (24 tuổi) và người hàng xóm là Ngô Văn Hiếu (24 tuổi) cùng ở thôn Pháp Cổ, xã Lại Xuân, huyện Thuỷ Nguyên.

Nguyễn Văn Lâm là đối tượng có 1 tiền án về tội vận chuyển vật liệu nổ trái phép, hiện kinh doanh đồ điện dân dụng tại nhà.

Theo hồ sơ vụ án, vào thời điểm trên, Nguyễn Văn Lâm mua 160 kg thuốc nổ công nghiệp, 2.700 kíp mìn và 14 cuộn dây cháy chậm của Hoạt và Thanh để bán lại cho các mỏ khai thác đá.

Hồi 1h đêm 29/6/2010, Lâm điều khiển xe ô tô hiệu Ford Everest BKS 16R - 9394 vận chuyển số hàng trên đi tiêu thụ. Trên đường đi các đối tượng gặp tổ tuần tra Công an huyện và công an thành phố nên hốt hoảng bỏ chạy. Khi chạy tới khu vực thôn 4, xã Kỳ Sơn thấy đường vắng các đối tượng hất số thuốc nổ trên xuống một rãnh thoát nước trên rìa đường rồi bỏ chạy.

Đến 3h cùng ngày, do sợ bị lực lượng chức năng phát hiện, Lâm đã bàn với con trai là Đôn và người hàng xóm tên Hiếu quay trở lại chỗ cất giấu thuốc nổ để dùng lửa đốt, tiêu hủy và gây ra vụ nổ kinh hoàng.

Như vậy, đến nay toàn bộ các đối tượng trong vụ án đã bị bắt giữ.

Theo V.Đức (Bee)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm