Bắt kẻ vờ làm người tốt giở trò đồi bại

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân là em LA (16 tuổi, trú quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Em A. mồ côi cả cha lẫn mẹ. Gần đây, theo lời bạn bè, em A. vào TP.HCM làm nghề giúp việc gia đình. Tuy nhiên, do mâu thuẫn với chủ, tối 6-8, em A. bắt xe khách để về lại quê. Do không có tiền để trả nhà xe, sáng 7-8 khi đến ngã ba Thành (thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa), em A. bị phụ xe đuổi xuống. Em A. tiếp tục đi bộ đến trước BV Đa khoa tỉnh Khánh Hòa thì bị ngất xỉu, ngã xuống đường. Lúc này một số người trong quán nhậu gần đó chạy đến dùng dầu xoa bóp cho em. Em A. tỉnh lại được người dân cho cơm ăn, nước uống. Em nói muốn trở về quê nhưng không có tiền. Lập tức Nguyễn Vũ Hoàng từ quán nhậu bước ra nói có người quen là tài xế chạy xe khách đường dài tuyến Bắc-Nam, hứa sẽ giúp em về nhà miễn phí.

Tưởng thật, em A. lên xe máy để Hoàng đưa đi. Đi được một đoạn Hoàng nói phải về nhà lấy mũ bảo hiểm cho em. Hoàng chở em A. về nhà, đóng kín cửa lại, kéo em vào phòng ngủ đòi quan hệ tình dục. Bị em A. chống trả, Hoàng lấy dao khống chế em. Trong lúc chống cự, em bị trúng một nhát dao vào vùng bụng. Sợ nạn nhân la hét bị hàng xóm phát hiện, Hoàng siết cổ em A. Khi thấy em A. ngất xỉu, Hoàng đã thực hiện hành vi đồi bại. Chờ em A. tỉnh lại, Hoàng tiếp tục hăm dọa sẽ giết chết A. nếu kể lại chuyện với người khác. Được người dân giúp đỡ, em A. đã đến công an trình báo.

AN BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm