Bắt kẻ giả danh cán bộ tòa án

Theo điều tra ban đầu, ngày 24-11, Cường làm quen với ông Quyền (thôn 1, xã Dăk Wel) và tự xưng là điều tra viên TAND Tối cao, phụ trách giải quyết đơn thư khiếu nại của nhân dân huyện Dăk R’lấp và Tuy Đức. Nghe vậy, ông Quyền liền đặt vấn đề nhờ Cường giúp đỡ cho đứa con đang bị bắt giam. Một ngày sau, Cường gọi điện thoại yêu cầu ông Quyền chuyển 9 triệu đồng vào tài khoản của mình. Sau khi nhận tiền, Cường cắt đứt liên lạc với ông Quyền.

Ngoài ra, Cường còn hứa sẽ giúp ông Dũng (trú xã Quảng Tân, huyện Dăk R’lấp) lấy lại đất bị thu hồi và lừa của người này 14 triệu đồng. Một số người dân tại địa phương cũng đã tố cáo bị Cường lừa đảo.

MINH TÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm