Bắt kẻ buôn ma túy bị truy nã

Ngày 16-9, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Phụ (46 tuổi, thường trú xã Tân Lâm, huyện Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu).

Phụ là anh em cọc chèo với trùm buôn ma túy Vũ Ngọc Sơn (tháng 1-2015, Sơn đã bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy). Sau khi Sơn cùng đồng bọn bị bắt, Phụ bỏ trốn và bị Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47) - Bộ Công an ra quyết định truy nã đặc biệt.

Theo thông tin ban đầu, Phụ quê Bắc Ninh. Phụ và Vũ Ngọc Sơn là con rể của Nguyễn Thị Ca (một trùm buôn ma túy tại huyện Tân Yên, Bắc Giang). Năm 1991, Phụ cùng gia đình, vợ con vào huyện Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu) mua vườn trồng tiêu, điều sinh sống. Tuy nhiên, Phụ thường xuyên đi khỏi địa phương dài ngày và hầu như ít người dân địa phương biết mặt Phụ. Vị trí nhà của Phụ và nhà mẹ ruột (xã Bàu Lâm) đều nằm ở khu vực heo hút, ít dân cư, người qua lại, đường đi khó khăn, rất dễ quan sát từ nhà ra ngoài để phát hiện người lạ ra vào. Đặc biệt trong nhà Phụ nuôi rất nhiều chó dữ. Em trai Phụ cũng đang bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy.

 
Nguyễn Văn Phụ, đối tượng bị truy nã. Ảnh: CTV

Tháng 6-2011, khi Vũ Ngọc Sơn cùng nhiều người khác trong đường dây ma túy bị bắt, Phụ đã bỏ trốn. Trong những người bị bắt có Phạm Văn Xuân (cháu gọi Phụ bằng cậu). Xuân đã khai nhiều lần cùng Phụ từ Bà Rịa-Vũng Tàu ra Bắc buôn ma túy. Cụ thể, khoảng tháng 8-2009, Phụ rủ Xuân đi lên Mộc Châu, Sơn La mua bốn bánh heroin, ép giấu dưới dép rồi về Bắc Ninh bán. Phụ chia 5 triệu đồng cho Xuân.

Theo PC52, qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát PC52 phát hiện vài ngày trước khi bị bắt, Phụ xuất hiện tại đám tang của mẹ ruột ở xã Bàu Lâm. Mọi hoạt động của Phụ đã bị các trinh sát PC52 theo dõi rất chặt chẽ và cẩn trọng, đề phòng đối tượng có súng, đi cùng đồng bọn. Ngày 15-9, sau khi mẹ Phụ được an táng xong, các trinh sát ập tới khống chế, bắt giữ khi Phụ chuẩn bị từ phần mộ của mẹ về nhà.

Trong ngày 16-9, C47 cũng đã cử cán bộ vào Bà Rịa-Vũng Tàu để di lý Phụ về phục vụ công tác điều tra. Được biết Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang đề xuất khen thưởng PC52 về thành tích bắt giữ được Nguyễn Văn Phụ.

Trước đó, tháng 1-2015, TAND tỉnh Hòa Bình đã xét xử đường dây buôn bán ma túy của trùm ma túy Vũ Ngọc Sơn cùng 35 bị cáo khác phạm các tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy (541 bánh heroin); làm môi giới hối lộ; chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích; không tố giác tội phạm; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tàng trữ, sử dụng vũ khí quân dụng và giết người. HĐXX đã tuyên phạt mức án tử hình đối với tám bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong đó có Vũ Ngọc Sơn (ngoài án tử hình còn bị xử phạt một năm tù về tội chống người thi hành công vụ, hai năm tù về tội cố ý gây thương tích), Dương Ngô Thắng (ngoài mức án tử hình, còn bị xử phạt hai năm tù giam về tội tàng trữ vũ khí quân dụng). Các bị cáo còn lại bị tòa tuyên phạt mức án tù chung thân (đối với năm bị cáo), mức án 6-20 năm tù (17 bị cáo) về tội mua bán trái phép chất ma túy, 6-13 năm tù (đối với năm bị cáo) phạm tội làm môi giới hối lộ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm