Bán 2 phụ nữ vào động mại dâm ở Trung Quốc

Bán 2 phụ nữ vào động mại dâm ở Trung Quốc ảnh 1

Hoàng Thị Ân tại cơ quan điều tra. Ảnh: T.H

Chiều 5/1, Công an thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) khởi tố, bắt giam Hoàng Thị Ân (31 tuổi, ở Bắc Cạn) về hành vi mua bán người. Trước đó, cảnh sát đã giải cứu được chị Đoàn (27 tuổi, ở Hải Dương) và chị Lưu ( 26 tuổi, ở Nam Định) bị bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm trở về nước.

Theo cơ quan điều tra, ngày 1/1, cơ quan này nhận được đơn trình báo của anh Đoàn Văn Thịnh (23 tuổi) về việc tháng 12/2012, chị gái là Đoàn sang Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc) mua hàng thì bị bắt cóc, rồi bị bán vào một nhà hàng làm gái mại dâm.

Ngày 31/12/2012, gia đình anh Thịnh nhận được thông tin, kẻ mua Đoàn là Hoàng Thị Ân (31 tuổi, quê Bắc Kạn) và chuẩn bị về Việt Nam. Ngày 2/1, cảnh sát bắt giữ Ân về hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới. Từ đây, các lực lượng chức năng hai nước đã giải cứu chị Đoàn khỏi động mại dâm. Ngoài ra, một phụ nữ khác là Lưu cũng được đưa về an toàn.

Ân khai, tại tỉnh Quảng Đông, tháng 4/2012 Ân đã mua chị Lưu với giá 18.000 NDT (60 triệu đồng) và tháng 12/2012 mua chị Đoàn với giá 13.500 NDT (45 triệu đồng). Sau đó, Ân đã bán hai người này vào một nhà hàng ở Quảng Đông, ép làm gái bán dâm.

Theo T.Hương (VNE)

* Tên nạn nhân đã thay đổi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm