Ba nhà ‘ảo thuật’ Pakistan bị bắt

Trước đó, tối 1-10, ba người này đi trên một ô tô ghé vào tiệm tạp hóa của bà NTTV (ấp 8, xã Xuân Tây, huyện Cẩm Mỹ) mua hai lon nước ngọt. Sau đó một người đưa hai tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng và một tờ 100.000 đồng rồi ra hiệu với bà V. ý muốn đổi thành tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Thấy có dấu hiệu khả nghi nên bà V. gọi điện thoại báo công an thì ba khách nước ngoài lên xe bỏ đi. Lực lượng công an đã tuần tra chốt chặn mời ba người trên về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, cả ba khai nhận đã có hành vi tráo tiền, chiếm đoạt tài sản của một số người dân trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ.

NGUYÊN HỒNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm