Án mạng vì mâu thuẫn khi đá bóng

Ngày 11/5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, hiện đang phối hợp Công an huyện Vạn Ninh tập trung điều tra làm rõ vai trò, hành vi của nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau dẫn đến hậu quả một người chết.

Vụ án mạng này khởi sự từ mâu thuẫn phát sinh khi đang chơi đá bóng giữa nhóm của Phạm Minh Thương (24 tuổi), Phan Minh Khương (22 tuổi), trú ở thôn Phú Cang 2, xã Vạn Phú; Trần Ngọc Thơ (19 tuổi), trú ở thôn Hội Khánh Tây, xã Vạn Khánh với nhóm của Dương Văn Năm (19 tuổi); Nguyễn Đình Đức (20 tuổi), trú thôn Mỹ Đồng, xã Vạn Lương.

Trưa 5/5, nhóm của Thương rủ thêm một số thanh niên ở xã Vạn Phú cầm cây, gậy đến xã Vạn Lương để trả thù. Sang nhà Năm, thấy Năm đang ngồi nhậu cùng với bạn, Thương cùng đồng bọn cầm cây, gậy xông vào đánh.

Lập tức nhóm của Năm đánh trả, khiến một người trong nhóm của Thương là Trần Ngọc Thơ bị thương nặng, nhưng Năm cùng đồng bọn cản trở người khác đưa đi cấp cứu. Do được đưa tới bệnh viện quá muộn nên sáng 6/5, Trần Ngọc Thơ tử vong.
 

 
Theo H.T (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm