8 thanh niên tuổi "teen" tổ chức cướp taxi Mai Linh

Ngày 14/5, cơ quan CA TP Thanh Hóa cho biết, đã bắt được 8 đối tượng cướp tài sản, đánh anh Mai Minh Phượng (lái xe taxi Mai Linh) trước đó.

Theo tài liệu của cơ quan CA, vào lúc 22 giờ 30 phút, ngày 11/5, anh Phượng (lái xe thuộc Công ty taxi Mai Linh) điều khiển xe taxi 7 chỗ ngồi chở 8 thanh niên đi từ bãi tắm A thuộc phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn về thị trấn Lèn, huyện Hà Trung (Thanh Hóa). 

8 thanh niên tuổi "teen" tổ chức cướp taxi Mai Linh ảnh 1
Các đối tượng và tang vật liên quan đến vụ án 

Khi đi đến trạm thu phí cầu Tào trên quốc lộ IA, thì 8 đối tượng này lại yêu cầu anh Phượng chở bọn chúng về một nhà nghỉ thuộc phường Hàm Rồng, TP. Thanh Hoá theo đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, Thành phố Thanh Hoá (đoạn QL 1A cũ).
 
Xe chạy tới khu đường vắng dưới chân cầu Hoàng Long, bọn chúng đã yêu cầu anh Phượng dừng xe để đi vệ sinh cá nhân. Xe vừa dừng lại, bất ngờ 2 đối tượng ngồi ghế sau đã dùng một sợi dây xiết chặt vào cổ anh Phượng. Tên ngồi ghế trước đã dùng dao gí vào cổ anh Phượng yêu cầu đưa tiền, điện thoại di động và rút chìa khoá xe taxi để lục soát người khắp người anh Phượng.

Chỉ trong chốc lát, bọn chúng đã trấn, cướp của anh Phượng được gần 400.000đ, 1 điện thoại di động và 1 bộ đàm của xe taxi  trị giá gần 10 triệu đồng và tẩu thoát vào bóng đêm.

Khi đi, chúng đã nhét giẻ vào mồm anh Phượng để không kêu la và trói anh Phượng vào cây cột điện. Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 12/5, người cùng Cty taxi Mai Linh phát hiện đưa anh Phượng lên cơ quan CA trình báo.

Ngay khi nhận được tin báo, cơ quan CA TP Thanh Hóa đã khoanh vùng, truy xét các đối tượng nằm trong diện khả nghi.

Sau 4 giờ truy xét, cơ quan CA đã quyết định bắt giữ 7 đối tượng tham gia trực tiếp trong vụ án gồm: Nguyễn Đình Đức Anh (1993), Nguyễn Anh Linh (1994), Bùi Văn Giang (1995), Nguyễn Văn Viên (1993) đều ở phường Đông Thọ, TP Thanh Hoá và Nguyễn Thừa Tùng (1993), Cao Duy Nam (1991), Trần Hoàng Thanh (1995) đều ở phường Trường Sơn, Thị xã Sầm Sơn. Tên Phạm Tuấn Khanh (1993), ở thị trấn Hà Trung (Thanh hóa) đã bỏ trốn khỏi địa bàn, hiện cơ quan CA TP Thanh Hoá đang truy xét.

Bước đầu tại cơ quan CA, 7 đối tượng khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Để có tiền chơi chơi điện tử, cả nhóm đã gặp nhau trên mạng và tụ họp cùng nhau tính kế mua ít “hàng” để đi cướp.

Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra.

Theo Lê Nguyễn (VTC)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm