24 năm tù cho hai vợ chồng tham ô xăng dầu

Năm 2003, Cường làm nhân viên của Cửa hàng Xăng dầu số 1 (Công ty cổ phần thương mại Trà Vinh). Cường cùng với vợ (kế toán kiêm thủ quỹ) lợi dụng sự lơi lỏng trong quản lý sổ sách của công ty để chiếm dụng gần 133 triệu đồng tiền bán xăng dầu. Khi bị phát hiện vào năm 2005, cả hai chỉ bị kiểm điểm nội bộ. Sau đó, Cường được thăng chức làm cửa hàng trưởng. Vợ chồng Cường tiếp tục chiếm đoạt tiền bán xăng dầu. Tinh vi hơn, Cường còn thuê người làm các ống kim loại để sẵn trong bồn xăng dầu để “qua mắt” những người xuống kiểm tra lượng xăng dầu hàng tháng. Mãi đến cuối năm 2007, công ty mới phát hiện hai vợ chồng Cường đã lấy mất gần 18 ngàn lít xăng A83 và 18 ngàn lít dầu DO, gây thiệt hại hơn 350 triệu đồng.

H.YẾN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm