Xã hội

Trâu bò từ Campuchia ùn ùn nhập lậu

(PL)- Hiện ở xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng (Long An), trâu bò từ Campuchia ùn ùn xâm nhập thị trường nội địa qua biên giới Việt Nam-Campuchia. Lúc cao điểm có ngày vài trăm con trâu bò vượt biên giới trên lộ 79 nối biên giới Việt Nam-Campuchia.

Gia súc ùn ùn nhập lậu nhưng việc kiểm soát, kiểm dịch… bị bỏ ngỏ.

Có biết cơ quan chức năng cũng “bó tay” vì khó chứng minh.

Người người đi buôn trâu bò

Một bãi tập trung trâu bò từ Campuchia về trên địa bàn ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền. Ảnh: HÙNG ANH

Hừng đông, dân ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền dọc lộ 79 nối biên giới đã nghe tiếng trâu bò gõ móng lộp cộp trên đường cùng với tiếng thở phì phò, tiếng kêu nghé ọ, ùm bò, tiếng người chăn dắt mắng chửi… Bà Phan Thị Phới (ngụ ấp Gò Chuối) chỉ đàn trâu bò đi trên lộ, nói: “Ngày nào cũng vậy, từ mờ sáng đến xế trưa là thương lái lùa trâu bò từ Campuchia về các bãi tập kết ở xã để đợi xe tải đến chở đi tiêu thụ”.

Ngồi ở một quán nước ven đường 79, chúng tôi thấy từng đàn trâu bò nối nhau đi trên lộ về những bãi tập kết. Đàn ít thì 5-7 con, nhiều có khi 20-30 con chen nhau đi kín mặt lộ. Chỉ từ 9 giờ đến 12 giờ ngày 16-2, chúng tôi đếm được gần 50 con trâu bò lớn nhỏ được người chăn dắt lùa từ hướng biên giới đi trên lộ 79 về Hưng Điền.

Ở đầu con lộ, bên bờ sông Cái Cỏ, tuyến biên giới tự nhiên giữa Việt Nam và Campuchia, là Trạm Kiểm soát biên phòng 79. Trạm này là chốt cuối cùng kiểm soát việc đưa trâu bò từ Campuchia về thị trường nội địa.

Cách trạm kiểm soát khoảng 300 m là bãi tập kết trâu bò Sáu M., nơi mỗi ngày tập trung từ vài chục đến hơn 100 con trâu bò được thương lái đưa về. Một người đàn ông đang lựa mua bò cho biết: “Thương lái bên Campuchia mua trâu bò bên ấy rồi tập trung tại một bãi đất thuộc xã Chàm, huyện PaVet, tỉnh Swayrieng sát biên giới. Các thương lái người Việt tốn 2.000 đồng phí qua trạm kiểm soát là tha hồ lựa chọn, ngã giá”.

Một lái trâu qua biên giới cho biết thường thì bò dao động 5-8 triệu đồng/con; trâu thì 10-15 triệu đồng/con tùy theo tuổi tác, mập ốm... Mua bán ở bãi bằng tiền “tươi” (tiền Việt Nam hay tiền Campuchia đều được). Sau đó lái trâu chỉ phải đóng lệ phí cho trạm kiểm soát biên phòng 50.000-80.000 đồng/con trâu bò là vô tư dắt qua trạm, đưa vào nội địa. Thường một con trâu bò từ Campuchia đưa về Việt Nam các lái trâu kiếm được từ 500.000 đến 1 triệu đồng.

Ngoài tuyến lộ 79, các lái trâu bò còn chọn lộ Cây Trâm Vồ, thuộc ấp Cây Me để đưa trâu bò vào Việt Nam. Tuy nhiên, trâu bò vượt biên qua tuyến lộ này không nhộn nhịp bằng tuyến lộ 79. Trên tuyến đường này chỉ có hai điểm tập kết trâu bò chính, trong đó có một điểm của ông Q. lúc nào cũng có ít nhất 10 con trâu bò.

Ai cũng biết nhưng… khó xử

Trâu bò được đưa lên xe tải chở đi các nơi tiêu thụ. Ảnh: HÙNG ANH

Ông Phan Văn Hiền, Phó Chủ tịch HĐND xã Hưng Điền, thừa nhận: Chuyện buôn bán trâu bò qua biên giới diễn ra đã lâu trên địa bàn. Ước tính mỗi tháng không dưới 500 con trâu bò nhập lậu. Ngày nào ít cũng có một, hai xe tải từ các nơi về lấy trâu bò đưa đi, ngày nhiều 5-7 xe. Xã cũng biết ai là người mua bán trâu bò số lượng lớn.

Theo ông Hiền, do thu nhập từ buôn trâu bò qua biên giới khá nên trong xã có rất nhiều người làm nghề này. Có người sang đó mua trâu bò gầy giá rẻ mang về vỗ béo, sau đó bán lại se lời nhiều hơn. “Nó gần như là một nghề xóa đói giảm nghèo của dân trong xã” - ông Hiền nói.

Ông Lê Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Hưng Điền, còn cho rằng trâu bò đi trên lộ 79 và lộ Cây Trâm Vồ còn gây mất an toàn giao thông và thường gây tai nạn cho người đi đường. “Xã đã cấm người dân lùa trâu bò đi trên hai con lộ nhưng cấm thì cấm, phạt thì phạt, người dân vẫn vô tư lùa trâu bò đi nghênh ngang. Cũng nói thật, đây là hai tuyến đường chính từ biên giới về, nếu cấm lùa trâu bò thì họ biết lùa đi bằng đường nào? Cho nên lệnh cấm của UBND xã trở nên không có tác dụng” - ông Dương nói.

Các cán bộ của UBND xã Hưng Điền còn cho biết người dân “chợn” với trâu bò đi trên đường đã đành, CSGT đi tuần tra gặp những đàn trâu bò đi trên đường cũng phải… dừng xe nép vào lề, chào thua!

Ông Đào Quốc Cường, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 7 khu vực Tân Hưng-Vĩnh Hưng, cho biết trâu bò từ Campuchia đưa vào Việt Nam chỉ cần đóng “lệ phí” cho trạm kiểm soát biên phòng là sai, phải lập biên bản bắt giữ, tịch thu. “Quản lý thị trường cũng có biết chuyện trâu bò nhập lậu trên nhưng rất khó xử lý. Nhiều khi chúng tôi biết chắc trâu bò nhập lậu được thương lái lùa đi trên đường, nuôi nhốt tập trung hoặc đang đưa lên xe tải chở đi tiêu thụ nhưng không làm gì được. Chủ gia súc sẽ cãi đó là gia súc chăn nuôi ở địa phương đã lâu, cơ quan chức năng chẳng làm sao chứng minh được. Hiện chưa có giải pháp nào khả thi để ngăn chặn nạn nhập lậu trâu bò”.

Theo ông Cường, ngoài việc thất thu thuế nhập khẩu, gia súc nhập lậu không qua kiểm dịch còn rất nguy hiểm cho đàn gia súc nội địa vì không thể biết trâu bò từ Campuchia về có mang theo mầm dịch bệnh hay không.

Còn ông Hiền thì than: Xã đã nhiều lần đề nghị cấp trên hỗ trợ lập trạm kiểm soát, kiểm dịch thú y để kiểm tra gia súc nhập lậu nhưng vẫn chưa có.

Họ đã nói

Việc đưa trâu bò từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ bị nghiêm cấm nhưng rất khó kiểm tra xử lý vì chủ gia súc đối phó là họ lùa trâu bò về nhà sau khi đi… cày thuê ở Campuchia, chẳng mua bán gì cả! Chi cục Thú y tỉnh đã làm việc với xã Hưng Điền, thống nhất sắp tới sẽ thành lập chốt kiểm soát, kiểm dịch gia súc tại xã, đồng thời yêu cầu người chăn nuôi phải đăng ký số lượng tổng đàn để quản lý, trâu bò mua về phải nuôi nhốt tập trung theo dõi dịch bệnh đúng quy định trước khi xuất bán. Nhưng trên thực tế rất khó ngăn chặn tình trạng mua bán trâu bò qua biên giới.

Ông ĐINH VĂN THẾ, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Long An

Ngành thú y huyện báo cáo là có kiểm tra, kiểm dịch trâu bò từ Campuchia nhập vào Việt Nam. Huyện đang tiếp tục cho kiểm tra tình trạng này.

Ông HỒ VĂN DÂN, Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng

HÙNG ANH