04/07/2009 - 11:47 PM

Án nhẹ do vô cớ bị hành hung

S.NGUYỄN

Ngày 29-6, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã y án sơ thẩm bảy năm tù về tội giết người đối với Nguyễn Văn Điền. Ngoài ra, tòa còn buộc Điền bồi thường gần 50 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.

Tháng 12-2008, Điền (16 tuổi, đang là học sinh cấp III) cùng một người bạn đến quán cà phê thuộc xã Mỹ Thành, Châu Thành (Bến Tre) uống nước. Vừa tới nơi thì một thanh niên bước ra hỏi: “Hôm trước mày nói gì tao?” rồi xông tới đấm đá Điền túi bụi. Ngay lúc đó, Điền rút dao thủ sẵn trong người đâm trúng bụng khiến nạn nhân chết rồi bỏ chạy, sau đó ra đầu thú.

Sau phiên sơ thẩm, gia đình nạn nhân kháng cáo đòi phạt Điền 20 năm tù và bồi thường 50 triệu đồng. Theo tòa phúc thẩm, do Điền chưa thành niên nên dù hậu quả chết người xảy ra cũng không thể xử nặng. Hơn nữa, nguyên nhân giết người là do nạn nhân vô cớ xông lại đánh Điền trước (Điền và nạn nhân không quen biết nhau). Ngoài ra, gia đình Điền đã tự nguyện nộp một phần tiền phải bồi thường nên tòa tuyên án như trên.

Thăm dò ý kiến

  • Cảm nhận của bạn khi xem báo về vụ Nguyễn Đức Nghĩa giết và chặt đầu người yêu
  • Căm phẫn Nghĩa
  • Trách Linh vì yêu Nghĩa
  • Thương cảm Linh