Thí sinh nhăn mặt kêu khó
Trần Mạnh Cường dự thi Khoa Công nghệ Thông Tin, Học viện Bưu chính Viễn thông là một trong những thí sinh làm bài xong sớm nhất.
Cường chia sẻ: “Đề Toán năm nay khó hơn so với năm trước. Mình chỉ làm được 70% và chắc chắn được khoảng 6 điểm. Trong khi đó, thi thử đề năm trước, Cường được 7 điểm.
Theo Cường, khó nhất là câu V phần chung. Đề thi chủ yếu rơi vào chương trình Toán lớp 12. Chỉ một ít kiến thức về lượng giác là ở chương trình lớp 11.
Thí sinh Hoàng Anh Dũng dự thi Khoa CNTT, Học viện Bưu chính Viễn thông lắc đầu: “Nói chung đề thi bình thường so với lực học khá của mình, nên mình làm được gần hết. Tuy nhiên, mình chẳng hiểu câu V nói gì nên đã bỏ qua"
Hoàng Thị Yến thi khoa Kinh tế phát triển Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội cũng ỉu xìu: “Làm thử đề thi Đại học năm trước mình được 8.5 điểm nhưng năm nay chắc chỉ được 6 điểm”
Yến chia sẻ: “Nếu như với kết quả của mình làm thì đề thi có đáp án lẻ ở ý 1 câu II, nên mình cứ sợ là làm sai kết quả”.
Tương tự Yến, Nguyễn Thị Xuân dự thi Khoa Kinh tế Đối ngoại ĐH Kinh tế - ĐHQGHN cho biết: “Đề thi khó nên mình chỉ làm được 50-60% thôi. Nhưng làm đề thi thử năm trước thì mình được 8 điểm”
Xuân cho rằng, ý 2 câu VI.a phần chương trình chuẩn ra lẻ. Xuân cho biết: “Hầu hết các dạng bài mình đã được làm trong quá trình ôn tập. Tuy nhiên, phần bất đẳng thức mình thường bỏ qua luôn khi gặp ở đề thi”.
Không đánh đố, kiến thức cơ bản
Ở một thái độ khác, Phạm Thị Mai (quê Kim Thành, Hải Dương), thí sinh thi tại điểm thi trường ĐH Thương mại cho biết: “Đề thi năm nay không đánh đố, tức là không quá khó cũng không dễ quá!”.
Mai khẳng định: “Chỉ cần học chắc kiến thức cơ bản trên lớp, cộng với khả năng “va vấp” nhiều bài toán nâng cao là có thể “chiến thắng”.
"Đề Toán có 10 phần, em làm được 8 phần, chắc được khoảng 7,5 điểm. Nếu hai môn còn lại đề thi cũng nhiều phần cơ bản như đề Toán em sẽ vẫn giữ được ’phong độ’ như sáng nay”- Mai cười tươi.
Kém vui hơn Mai, Đỗ Thị Trang (Hải Dương) - thí sinh thi vào trường ĐHSP Hà Nội - thở than: “Em chỉ làm được khoảng 50% thôi. Đề Toán không quá khó, nhưng em không nắm chắc được kiến thức cơ bản nên làm kém”.
Nhận xét về không khí trong phòng thi, cả Mai và Trang đều cho biết: không khí trong phòng thi khá thoải mái. Giám thị coi khá chặt. Tuy nhiên, các thí sinh đều tự giác làm bài nên mọi người rất thoải mái.
Mai cho biết thêm: “Phòng em danh sách thí sinh dự thi là 37, nhưng số lượng đến thi chỉ 21”. Phòng thi của Trang, số thí sinh bỏ thi cũng lên đến gần 20 người.
|
GS.TS Nguyễn Hữu Dư, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐHQG Hà Nội:
Đề ra theo cảm nhận cơ bản, bám sát nội dung sách giáo khoa, cấu trúc đề thi giống mọi năm,
Đọc qua toàn bộ đề, nếu 1 học sinh cỡ trung bình khá đạt được 5-6 điểm, đạt yêu cầu của thi Đại học.
Bài phân loại những thí sinh giỏi tương đối cơ bản, thí sinh giỏi có thể làm tốt những bài này.
Kiến thức tập trung ở lớp 11 và lớp 12 là chính, kiến thức móc xích lẫn nhau nên khó nói là tỷ lệ phân bổ kiến lớp trong lớp 11 hay 12 cụ thể là bao nhiêu.
Đi vào nhận xét cụ thể ở các bài thi hầu hết các bài đều là kiến thức cơ bản. Chỉ có bài V phần chung và ý a,b bài VII có tính chất phân loại các thi sinh giỏi.
Khối lượng kiến thức trong đề thi sàn sàn so với năm trước, khó hơn 1 chút nhưng không đáng kể.
Chắc là số lượng bài thi đạt điểm tuyệt đối trong đề này có lẽ cũng có tỷ lệ tương đương so với mọi năm. |