09/05/2009 - 10:33 PM

Hủy án vì chứng cứ chưa rõ

A.MINH

Ngày 6-5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên hủy bản án sơ thẩm về tranh chấp hợp đồng mua bán giữa ông Y. (quốc tịch Trung Quốc) và bà N.T.T.H.

Theo hồ sơ, ông Y. buôn bán vải tại chợ Đông Hưng, Quảng Tây (Trung Quốc), có quan hệ làm ăn với bà H. từ năm 2004. Cuối năm 2006 đến đầu năm 2007, bà H. nhiều lần mua thiếu vải của ông với tổng số nợ lên đến 2,2 tỷ đồng. Tháng 10-2007, ông Y. kiện bà H. tại TAND TP.HCM đòi cả gốc lẫn lãi là hơn 2,6 tỷ đồng. Xử sơ thẩm hồi tháng 10-2008, TAND TP.HCM buộc bà H. phải trả ông Y. số tiền trên.

Theo tòa phúc thẩm, cấp sơ thẩm chỉ dựa vào lời khai, biên bản đối chất... để buộc bà H. trả nợ là chưa có cơ sở vững chắc. Ngoài ra, tòa còn cho rằng cấp sơ thẩm đã vi phạm tố tụng. Nguyên đơn là người nước ngoài nhưng đơn khởi kiện không có sự xác nhận của đại sứ quán. Trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn khiếu nại yêu cầu thay đổi thẩm phán giải quyết vụ kiện nhưng chưa có quyết định trả lời khiếu nại, cấp sơ thẩm đã đưa vụ án ra xét xử là sai trình tự tố tụng.